Vì sao vụ tai nạn giao thông tại Tam Kỳ chậm giải quyết?
(Cadn.com.vn) - Vợ chồng ông Trương Văn Nhựt và bà Doãn Thị Thu Nguyệt (trú xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng có nội dung: Vụ TNGT xảy ra tại phía bắc cầu Tam Kỳ (cũ), ngày 20-9-2012 đã làm Trương Hoài Ny (con của ông bà) từ một thanh niên khỏe mạnh trở thành người tàn phế, với thương tật 53%. Thế nhưng, 1 năm qua vụ việc vẫn chưa được CATP Tam Kỳ giải quyết.
Ngày 24-9, làm việc cùng chúng tôi, bà Doãn Thị Thu Nguyệt và anh Trương Hoài Ny (1992) trình bày: “Khoảng 20 giờ, ngày 20-9-2012, trên đường từ Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam về nhà, khi đến phía bắc đầu cầu Tam Kỳ (cũ) xe máy BKS 92N9-9364 do Ny điều khiển đã bị xe máy BKS 92L6-1296 do Lê Trung Chính (1993, trú khối phố Hương Trung, P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ) tông vào. Hậu quả, xe máy bị hư hỏng, Ny bị thương nặng.
Sau khi được đưa đi cấp cứu, điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Ny xuất viện với tình trạng hỏng hoàn toàn mắt trái cùng nhiều di chứng khác do bị chấn thương ở đầu... Theo kết quả giám định thương tích của Tổ chức Giám định Y khoa tỉnh Quảng Nam, Trương Hoài Ny bị thương tật vĩnh viễn 53%. Đặc biệt, khi gây tai nạn, Lê Trung Chính trong tình trạng say xỉn, chở ba, không đội mũ bảo hiểm. Dù là tác nhân gây ra vụ tai nạn nhưng trong quá trình điều trị, bản thân Chính và gia đình không thăm hỏi, động viên người bị hại. Sự việc xảy ra đã 1 năm thế nhưng CATP Tam Kỳ không giải quyết dứt điểm vụ việc, kẻ gây tai nạn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cơ quan CA vẫn giữ giấy tờ xe... vô tình gây khó khăn cho gia đình người bị hại”.
P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có buổi làm việc cùng Thượng tá Lê Văn Hòa- Đội trưởng CSĐTTPVTTXH CATP Tam Kỳ cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT CATP Tam Kỳ đã có mặt, tiến hành lập biên bản, vẽ sơ đồ hiện trường. Theo sơ đồ hiện trường, xe máy của anh Ny điều khiển theo hướng Bắc-Nam bị ngã ở vị trí cách lề đường bên trái 3,8m và xe máy của Lê Trung Chính điều khiển theo hướng Nam-Bắc nằm cách lề đường 0,85m; mặt đường có vết máu của hai nạn nhân Ny và Chính nhưng không có dấu vết trầy, xước do 2 xe bị ngã gây ra. Khi lập biên bản sự việc, do trời tối, đường vắng người nên ngoài các nạn nhân, không có các nhân chứng khác.
Trước sự việc như vậy, ngoài việc đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, lực lượng CSGT tổ chức truy tìm nhân chứng nhằm làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn và mức độ lỗi của các bên để có biện pháp xử lý. Sau khi xuất viện, CATP Tam Kỳ đã đưa Trương Hoài Ny và Lê Trung Chính đi giám định tỷ lệ thương tích. Kết quả, Ny bị thương tật 53%; Chính bị thương tật 33%. Dù sử dụng các biện pháp nghiệp vụ song lực lượng CSGT vẫn không tìm ra nhân chứng. Trước sự việc như vậy, tháng 2-2013, Đội CSGT chuyển hồ sơ cho Đội CSĐTTPVTTXH tiếp tục điều tra, làm rõ. Căn cứ vào kết quả giám định thương tích và căn cứ vào những quy định của pháp luật cho thấy: Tỷ lệ thương tích của cả hai người, chỉ cần xác định tính chất lỗi thuộc về đối tượng nào, cơ quan CA sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra theo quy định.
![]() |
Đơn khiếu nại của vợ chồng bà Doãn Thị Thu Nguyệt. |
Tuy nhiên, chỉ dựa vào lời khai của Trương Hoài Ny và Lê Trung Chính không đủ chứng cứ kết luận lỗi thuộc về ai nên CQĐT phải tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ. Đồng thời, khi vụ tai nạn xảy ra, CQĐT xác định: Lê Trung Chính điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu, không đội mũ bảo hiểm, chở người không vượt quy định. Song hành vi say rượu, không đội mũ bảo hiểm là hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực ATGT, không phải là tình tiết để CQĐT xác định Chính là đối tượng gây ra tai nạn.
Cũng theo bà Doãn Thị Thu Nguyệt, trong quá trình xử lý, CATP Tam Kỳ có bố trí cho hai gia đình gặp gỡ, thỏa thuận mức đền bù. Tại buổi hòa giải, bà Nguyệt đưa ra mức bồi thường là 30 triệu đồng song không được đại diện gia đình Lê Trung Chính chấp nhận. Và, theo Thượng tá Lê Văn Hòa: Ngày 25-9-2013, hồ sơ vụ TNGT này được chuyển về Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.
Như vậy, nguyên nhân dẫn đến việc xử lý vụ TNGT xảy ra vào ngày 20-9-2012 tại Tam Kỳ bị kéo dài là để đảm bảo giải quyết vụ việc một cách đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên cần xác minh, làm rõ một số chứng cứ, hoàn toàn không có việc CATP Tam Kỳ tự ý kéo dài thời gian hoặc cố ý làm sai lệch hồ sơ... Mong rằng, CA tỉnh Quảng Nam sớm làm rõ nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh việc người dân phải mỏi mòn chờ đợi.
Bài, ảnh: M.T